Kết quả tìm kiếm cho "Tạp chí Economist"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 40
Theo một nghiên cứu mới xuất bản trên chuyên san Language Teacher Education Research (Nghiên cứu về đào tạo giáo viên ngôn ngữ) hồi đầu tháng 2, giáo viên (GV) thế hệ Z được cho là có nhiều quan niệm phi truyền thống về nghề dạy học.
Theo tạp chí The Economist (Anh), nếu các đối tác châu Âu không tiếp tục hỗ trợ kinh phí, Ukraine sẽ rơi vào tình trạng cạn nguồn tài chính vào tháng 2/2026.
Theo báo Le Nouvel Economiste của Pháp, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra câu hỏi quan trọng: liệu còn nghề nào thực sự “an toàn” trước xu hướng tự động hóa hiện nay?
Tờ Financial Times (FT) trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các nhà đầu tư Mỹ đang hậu thuẫn một kế hoạch kích hoạt đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga sang Đức.
Các chủ nợ của Ukraine đã đồng ý cho nước này tạm dừng trả nợ trong hai năm và việc này sẽ kết thúc vào ngày 1/8 tới.
Cánh cửa để Ukraine gia nhập NATO đang đóng lại vì điều đó sẽ làm suy yếu cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Theo báo cáo vừa được công bố từ tổ chức nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU), Singapore và Zurich được xếp hạng là hai thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài trong năm 2023.
Trong nhiều thập kỷ, tiếng Anh là môn học bắt buộc trong chương trình học ở đại đa số các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ngày càng nhiều đề xuất tại Bắc Âu, Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc hay Pháp kêu gọi gỡ bỏ môn học này.
Tờ The Economist của Anh vừa có bài viết khen ngợi hệ thống giáo dục Việt Nam, đề cao giá trị của giáo dục trong nước và năng lực giáo viên tốt. Theo bài báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra nước Việt Nam, đã vạch rõ con đường phát triển đất nước, theo đó đề cao lợi ích của giáo dục “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.
Thủ đô Hà Nội của Việt Nam đã tăng 20 bậc trong danh sách Thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2023 do tổ chức Economist Intelligence Unit (EIU), nhóm nghiên cứu thuộc tạp chí kinh tế uy tín The Economist của Anh thực hiện.
Những quốc gia cải thiện nhiều nhất trong xếp hạng của EIU là Việt Nam, Thái Lan, Bỉ, Thụy Điển, Ấn Độ và Costa Rica, trong đó Việt Nam được đánh giá là có động lực lớn nhất, tăng 12 bậc.
Khi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực) được xuất bản và nhất là khi các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai quán triệt những nội dung cốt lõi của cuốn sách này thì trên mạng xã hội xuất hiện không ít những luận điệu xuyên tạc, chống phá.